Khai trương cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ: Sẽ giúp thân nhân liệt sĩ tìm kiếm nhanh nhất, tốt nhất...
Lần đầu tiên hơn 800.000 phần mộ liệt sĩ, thông tin liệt sĩ tại gần 3.000 nghĩa trang liệt sĩ được “quy tập” tại một điểm là Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ: trang web thongtinlietsi.gov.vn.
Tại đây người dân đã có một nguồn tin chính thống để so sánh, tìm hiểu về các liệt sĩ, mộ phần của liệt sĩ, đồng thời còn là nơi để nhân dân, đồng đội cung cấp những thông tin trong việc tìm kiếm mộ liệt sĩ.

Cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chụp ảnh lấy thông tin mộ phần các liệt sĩ
Tối qua 26.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai trương Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27.7 tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Cổng thông tin do Bộ LĐ,TB&XH, Bộ TT&TT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), Viện Công nghệ phần mềm và nội dung số Việt Nam (NISCI) thực hiện. Khi vào tên miền này, toàn bộ thông tin liệt sĩ và hình ảnh thực tế về mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ trên quy mô toàn quốc đã được số hóa.
Hiện còn hơn 500.000 liệt sĩ chưa được xác định thông tin
“Chiến tranh đã đi qua mấy chục năm nhưng đến nay vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập về các nghĩa trang, nằm rải rác ở các tỉnh phía Nam và ở nước bạn Lào, Campuchia. Ngoài ra, có trên 300.000 hài cốt liệt sĩ đã quy tập và an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tổng số liệt sĩ chưa xác định được thông tin là hơn 500.000. Nhiều thân nhân, gia đình liệt sĩ chưa biết mộ con em mình nằm ở đâu. Việc các gia đình đi đến từng nghĩa trang, từng mộ liệt sĩ tìm thân nhân vô cùng khó khăn tốn kém. Đây cũng là điều day dứt của người làm công tác người có công. Vì vậy, xây dựng Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ sẽ giúp cho thân nhân các liệt sĩ tìm kiếm một cách đơn giản nhất, nhanh nhất, tốt nhất; bớt khó khăn trong hành trình tìm mộ người thân, góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh”. (Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung) |
Toàn bộ thông tin, dữ liệu của các liệt sĩ đã được số hóa
Ông Trần Minh, Viện trưởng NISCI cho biết, người dân truy cập vào trang web thongtinlietsi.gov.vn sẽ có dữ liệu của tất cả mộ liệt sĩ đã được quy tập có danh tính hoặc không có danh tính với tổng cộng trên 800.000 mộ phần. Ngoài ra, khi click vào bất cứ tỉnh thành nào, toàn bộ thông tin về nghĩa trang liệt sĩ sẽ hiện ra theo từng quận, huyện, thị xã. Tiếp đó, click vào bất cứ nghĩa trang liệt sĩ nào sẽ hiện ra danh sách liệt sĩ, và bên cạnh là sơ đồ các mộ phần trong nghĩa trang.
Nếu tiếp tục click vào mộ phần nào đó, toàn bộ thông tin về tên, tuổi, quê quán của liệt sĩ và hình ảnh mộ sẽ hiện lên. “Như vậy, chỉ bằng một cú click chuột nhân dân, thân nhân, đồng đội có thể tìm hiểu được mộ phần của liệt sĩ ở đâu. Và chỉ ngồi một chỗ có thể tham quan toàn bộ các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước”, ông Trần Minh cho biết.
Cũng theo ông Minh, tại Cổng thông tin này có mục Tra cứu để người dân tìm hiểu về thân nhân, đồng đội của mình. Nếu dữ liệu của liệt sĩ đã được Bộ LĐ,TB&XH cùng Bộ Quốc phòng quản lý thì toàn bộ thông tin sẽ hiện ra. Nếu không có thông tin thì người dân tiếp tục vào mục Liên hệ - Phản hồi để đề nghị được cung cấp thông tin.
Cũng tại mục Liên hệ - Phản hồi này, người dân hoặc những cựu chiến binh có thông tin về mộ phần hay thông tin về liệt sĩ có thể cung cấp mà không phải di chuyển khỏi địa bàn của mình. “Công cụ này rất hữu ích vì trước đây, muốn tìm thân nhân hay cung cấp thông tin liệt sĩ, người dân phải đi nhiều nơi, nhiều chỗ, gây khó khăn cho người dân. Quan trọng hơn là trong bối cảnh cung cấp thông tin liệt sĩ ngày càng ít vì nhân chứng sống không còn nhiều, những đồng đội mỗi năm qua đi là thêm tuổi cao sức yếu không đi lại được, trí nhớ không còn minh mẫn... ”, Viện trưởng NISCI nhận định.
Là một trong những đơn vị thực hiện Đề án Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, NISCI được giao nhiệm vụ xây dựng phần mềm, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, và quan trọng hơn cả phải xây dựng thuật toán để chuẩn hóa dữ liệu giữa Bộ LĐ,TB&XH và Bộ Quốc phòng. Việc xây dựng Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ không chỉ là nghĩa cử tri ân mà còn tạo điều kiện cho nhân dân và thân nhân liệt sĩ tiếp cận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ được nhanh chóng và chính xác hơn, qua đó giúp các thân nhân giảm bớt khó khăn trong hành trình tìm mộ người thân.
Nếu tiếp tục click vào mộ phần nào đó, toàn bộ thông tin về tên, tuổi, quê quán của liệt sĩ và hình ảnh mộ sẽ hiện lên. “Như vậy, chỉ bằng một cú click chuột nhân dân, thân nhân, đồng đội có thể tìm hiểu được mộ phần của liệt sĩ ở đâu. Và chỉ ngồi một chỗ có thể tham quan toàn bộ các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước”. (Ông Trần Minh, Viện trưởng NISCI) |
Huy động tổng lực hơn 3 vạn người tham gia
Với mạng lưới hơn 12.000 điểm phục vụ và khoảng 40.000 lao động trải rộng tới tận cấp xã, thôn bản và hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam được giao phối hợp xây dựng quy trình về phân chia dữ liệu các cấp, triển khai, thu thập dữ liệu và chụp ảnh mộ phần trên toàn quốc.
Bà Vũ Thanh Xuân, Trưởng Ban Kỹ thuật công nghệ (VNPost) cho biết, chưa bao giờ VNPost lại nhận một nhiệm vụ đặc biệt như vậy bởi vì độ khó thì không khó, nhưng đòi hỏi độ trang nghiêm, chính xác và tính bảo mật ở mức cao. Ngoài ra, VNPost nhận nhiệm vụ vào tháng 4.2018 và chỉ trong vòng ba tháng phải thực hiện xong việc cập nhật dữ liệu và chụp ảnh của hơn 800.000 ngôi mộ liệt sĩ tại 3.000 nghĩa trang liệt sĩ, chụp và cập nhật 2,8 triệu bức ảnh.
“Xác định được cơ hội của ngành trong việc góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ, nên toàn thể anh chị em nhân viên trong toàn quốc đã căng mình ngoài giờ hành chính để chụp ảnh và vẽ sơ đồ mộ phần liệt sĩ. Đến nghĩa trang nào, các anh em cũng tổ chức dâng hương, tỏ lòng tôn kính, biết ơn các chiến sĩ đã ngã xuống hy sinh vì Tổ quốc”, bà Xuân nói.
Theo đại diện VNPost, toàn Tổng Công ty là khoảng 40.000 cán bộ, nhân viên nhưng trong đợt cập nhật Cổng dữ liệu này phải huy động tới hơn 30.000 người tham gia. Đặc biệt, với các nghĩa trang liệt sĩ ở miền Nam, miền Trung các anh chị em phải tranh thủ đến nghĩa trang từ 4-5 giờ sáng. Họ làm việc đến 7h sáng rồi lại trở về với công việc thường nhật. Sau đó đến cuối ngày, đội ngũ này lại đến các nghĩa trang. “Một số nghĩa trang được địa phương quan tâm đã xây dựng rất quy củ, sạch đẹp. Nhưng vẫn còn một số nghĩa trang có bia mộ bị mờ, các anh chị em phải tự lấy sơn quét lại. Nhiều nghĩa trang, qua mùa thanh minh nên cỏ lau mọc um tùm, các anh chị lại tự tay dọn cỏ, lau mộ phần cho tinh tươm nhất. Qua đó cũng cung cấp thông tin cho Bộ LĐ,TB&XH để có những chỉ đạo địa phương cần quan tâm hơn nữa đến mộ phần của các liệt sĩ”, Trưởng ban Kỹ thuật công nghệ chia sẻ.
Đến nay, vẫn còn khoảng 5% mộ phần các liệt sĩ chưa được cập nhật lên Cổng thông tin vì một số nghĩa trang đang tiến hành sửa chữa, tu bổ và sẽ được tiếp tục cập nhật ở giai đoạn hai của Đề án. Ngoài ra, với những dữ liệu đã cập nhật nhưng khi địa phương tiến hành thay đổi, di chuyển mộ phần thì VNPost cũng phải bổ sung những thay đổi này.
Từ trước đến nay, những thông tin về tìm kiếm mộ liệt sĩ chủ yếu là tự phát, nhiều khi thiếu độ tin cậy thì với việc chính thức ra mắt Cổng thông tin dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ sẽ thêm một nguồn thông tin chính xác để người dân so sánh, đối chiếu.
Quỳnh Hoa

RSS
